Tăng cường an ninh hàng hải và giải quyết các mối đe dọa mới nổi là 2 ưu tiên mà Philippines thúc đẩy thảo luận tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 33 diễn ra hôm nay (23/7), tại thủ đô Manila. Diễn đàn là cuộc đối thoại an ninh toàn diện nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quy tụ các nhà ngoại giao hàng đầu từ châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ thảo luận về nhiều vấn đề nóng.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Theresa Lazaro khẳng định bất ổn địa chính trị, cạnh tranh chiến lược tiếp tục gia tăng, trong khi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen. Căng thẳng trên biển, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu và nhân đạo ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Những vấn đề này vượt ra ngoài biên giới và nhấn mạnh thực tế rằng không quốc gia nào có thể giải quyết được môi trường an ninh phức tạp một mình: "Hợp tác hàng hải tạo ra một con đường quan trọng để xây dựng lòng tin và tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo rằng lĩnh vực hàng hải chung vẫn hòa bình, được kết nối và bền vững cho các thế hệ mai sau. Các mối đe dọa mới nổi và tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có, với những thách thức về an ninh mạng do công nghệ mới nổi mang lại, các vụ lừa đảo trực tuyến và các mối lo ngại về an ninh khác đòi hỏi các phản ứng sáng tạo và hợp tác."

Cuộc chiến ở Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz cùng với những tác động đến an ninh lương thực và năng lượng thế giới cũng chi phối các cuộc thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) cũng như Diễn đàn an ninh khu vực ARF lần này.