Điều này được Tiến sĩ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Taylor (Malaysia), nhấn mạnh nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 59 diễn ra hôm qua (24/7), tại Philippines. Tiến sĩ Julia cũng đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, trong xử lý các vấn đề trên Biển Đông. Theo bà, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam góp phần củng cố đoàn kết nội khối, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, kinh tế số và kết nối hạ tầng.
Theo Tiến sĩ Julia, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cùng quá trình hội nhập sâu rộng trong nhiều năm qua đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động của ASEAN. Bài học từ Việt Nam là kết hợp giữa cải cách kinh tế, đầu tư cho hạ tầng và giáo dục với ngoại giao kinh tế chủ động để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời vẫn giữ vững tính độc lập, tự chủ.
Theo Tiến sĩ Julia, kinh nghiệm phát triển cùng cách tiếp cận cân bằng trong đối ngoại của Việt Nam có thể đóng góp tích cực vào quá trình hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời góp phần củng cố vai trò trung tâm và sự gắn kết của ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục biến động.
