Từ ngày 11 đến 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, cụ thể hóa những nhận thức chung cấp cao thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực.

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng. Đây không chỉ là kênh trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp, mà còn là một kênh góp phần củng cố tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương.

Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Hợp tác nghị viện đóng vai trò then chốt

Theo nhận định của Giáo sư Mễ Lương (Mi Liang), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV tại Bắc Kinh trước thềm chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng gắn trực tiếp hơn với những yêu cầu phát triển của quan hệ hai nước: “Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ song phương thông qua việc tạo cơ sở pháp lý, tăng cường tin cậy chính trị và củng cố nền tảng lòng dân. Thông qua các cơ chế trao đổi được thể chế hóa, hai cơ quan đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.”

Từ góc độ đó, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ tăng cường giao lưu nghị viện, mà còn phát huy vai trò của Quốc hội trong cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao. Khi hợp tác Việt Nam – Trung Quốc ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý càng trở nên cấp thiết. Thông qua lập pháp, giám sát và trao đổi kinh nghiệm, hai cơ quan lập pháp góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo thuận lợi để các cam kết cấp cao đi vào thực tiễn. Tiếp nối Phiên họp lần thứ nhất năm 2025, Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tạo thêm động lực đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nêu rõ: "Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn. Thông qua Phiên họp lần thứ hai, hai bên sẽ rà soát kết quả triển khai các nội dung đã thống nhất, xác định những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới. Đồng thời, phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tạo dựng hành lang pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác thực chất giữa hai nước; kịp thời nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đến gần hơn với người dân

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, các nước đứng trước những yêu cầu mới về phát triển, an ninh và hợp tác, việc duy trì đối thoại, tăng cường hiểu biết và củng cố tin cậy càng có ý nghĩa, trong đó, kênh trao đổi thường xuyên giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc càng đóng vai trò quan trọng. Từ những cuộc trao đổi về pháp luật, chính sách và kinh nghiệm quản trị; từ sự phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; từ hoạt động của các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Trung, mạng lưới hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng, góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.

Vì vậy, chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy, đưa những nhận thức chung ở cấp cao thành những chương trình hợp tác cụ thể, những khuôn khổ pháp lý phù hợp và những kết quả có thể cảm nhận được trong thực tế. Giáo sư Mễ Lương nhận định: “Chuyến thăm này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về các cuộc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; thông qua đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất giữa các cơ quan lập pháp, chuyển hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng thành ý chí chung ở cấp độ lập pháp; không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, trong đó mỗi bên đều coi bên kia là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nhau.”

Với Việt Nam, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc tái khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn cùng Trung Quốc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển lên mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.