Ngày 13/10 là ngày Doanh nhân Việt Nam. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang khẳng định vai trò quyết định, trở thành lực lượng nòng cốt trên hành trình đưa đất nước bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Không dừng lại ở việc mở rộng quy mô, sứ mệnh mới đòi hỏi giới doanh nhân phải đổi mới mô hình phát triển và tự tin kiến tạo năng lực cạnh tranh độc lập cho nền kinh tế.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu ấy phải được hiện thực hóa bằng chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể. Trong bối cảnh đó, đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu được tin cậy, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế.
Doanh nghiệp phát triển, đất nước phồn vinh
Việt Nam hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.
Đội ngũ doanh nhân Việt Nam mang trong mình khát vọng lớn. Các doanh nghiệp tư nhân ngày càng xuất hiện trong những dự án giao thông quy mô lớn, từ cao tốc, sân bay đến các công trình hạ tầng đô thị. Hòa Phát đang đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng vào Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt tại Dung Quất, đặt mục tiêu cho ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên vào quý I/2027.
Công nghệ lõi cũng có những chuyển động tương tự. Đầu năm nay, FPT công bố thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn tại Bắc Ninh; đồng thời tiếp tục mở rộng AI Factory trên hạ tầng NVIDIA. Viettel đã tự thiết kế chip 5G DFE và phát triển hệ sinh thái thiết bị 5G. Những bước đi ấy cho thấy doanh nghiệp Việt đang tìm cách đi sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao của chuỗi công nghệ.
Thực tế trên cho thấy doanh nghiệp đang chuyển dịch từ trạng thái thích ứng để tồn tại sang có khát vọng vươn lên. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ:Doanh nhân Việt Nam đang thể hiện khát vọng rất lớn là khát vọng làm giàu, khát vọng cống hiến. Thứ hai là doanh nhân rất tự hào khi Đảng, Nhà nước xác định là lực lượng tiền tuyến trên mặt trận kinh tế.
Tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước
Trong gần 2 năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành một hệ thống các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất, để các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động có cơ hội phát triển. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặt yêu cầu phát triển các doanh nghiệp nhà nước có năng lực dẫn dắt, mở đường trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng không tách rời, đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở đó, lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân-thể chế hóa nghị quyết của Đảng chỉ sau 12 ngày. Đặc biệt, cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội đã cho phép tháo gỡ tức thì các vướng mắc pháp lý cho hàng loạt dự án đầu tư.
Chính phủ cũng đã bãi bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh, giấy phép không cần thiết, trên tinh thần kiến tạo phát triển và phục vụ, lấy niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công quyền. Đến cuối tháng 9 năm nay, thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 55% (tiết kiệm tương đương 23.000 tỷ đồng mỗi năm); cùng các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí lên tới 245.000 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc gặp mặt các Doanh nhân tiêu biểu diễn ra vào chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nêu rõ: Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.
Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa. Doanh nghiệp vững mạnh sẽ góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, không chỉ là một mốc thời gian. Đó là đích đến mà Việt Nam đặt ra cho hành trình trở thành một quốc gia phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng. Trong hành trình đó, không thể vắng bóng vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân.
