Ngày 17/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, khai mạc tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước thềm kỳ họp, cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được Quốc hội xem xét, nhất là các vấn đề gắn với đời sống và sự phát triển của đất nước. Từ đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật mà còn bảo đảm các quyết sách đi vào cuộc sống.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua 43 Luật, 2 Nghị quyết, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi các quy định được xây dựng đồng bộ, thống nhất, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo thuận lợi cho phát triển.

Đổi mới tư duy lập pháp, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, bên cạnh những kiến nghị về đời sống, sản xuất, kinh doanh, cử tri cũng ghi nhận nỗ lực của Quốc hội trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật. Cử tri Phạm Thị Lợi, ở phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: “Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua nhiều Luật và Nghị quyết. Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông 43 Luật và Nghị quyết. Đây có thể nói là tốc độ làm việc rất cao của Quốc hội để giúp cho Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có đủ hệ thống pháp luật để bảo đảm vận hành bộ máy”.

Bên cạnh tiến độ, chất lượng và khả năng phát huy hiệu quả của các quy định cũng là yêu cầu quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nhấn mạnh định hướng đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, gắn hoạt động lập pháp với mục tiêu phát triển: “Tinh thần chung là phải tiếp tục thể hiện các bước chuyển quan trọng về tư duy. Pháp luật không thể chỉ để quản lý mà phải kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp, cho hệ thống”.

Một trong những lĩnh vực tiếp tục được cử tri quan tâm tại kỳ họp là đất đai, với các vấn đề liên quan, như: xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư... Đây là những quy định tác động trực tiếp đến người dân cũng như công tác triển khai các dự án đầu tư và phát triển hạ tầng. Thông tin về định hướng sửa đổi pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cho biết: “Tới đây, khi sửa đổi Luật Đất đai, xin báo cáo thêm với cử tri là chúng ta sẽ sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Tức là chúng ta sẽ giải quyết tổng thể những vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai”.

Để quyết sách đáp ứng mong đợi của cử tri

Không chỉ quan tâm đến các quy định pháp luật, cử tri còn kỳ vọng vào nhiều nội dung, liên quan đến chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chính quyền địa phương 2 cấp... Những kiến nghị về an sinh xã hội, giáo dục và chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước cũng phản ánh mong muốn các chính sách đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: “Cử tri và nhân dân mong muốn tiếp tục quan tâm nâng cao hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm các hệ thống dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, đất đai được kết nối liên thông và thống nhất đồng bộ, đồng thời kỳ vọng cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ”.

Hiệu quả của chính sách còn được thể hiện qua kết quả thực hiện và những lợi ích người dân được thụ hưởng. Đây cũng là điều cử tri quan tâm khi đóng góp ý kiến về các vấn đề chung của địa phương và đất nước. Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Cử tri không chỉ quan tâm đến những vấn đề thiết thân của gia đình, khu dân cư, mà còn theo dõi, trăn trở và đóng góp nhiều ý kiến đối với những vấn đề chung của tỉnh, của đất nước. Mong muốn của bà con rất rõ, chủ trương phải đúng, chính sách phải sát thực tiễn và quan trọng nhất là những tổ chức thực hiện để người dân thật sự được thụ hưởng, được kiểm chứng và trên cơ sở có sự giám sát của người dân”.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ bắt đầu với nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Cử tri kỳ vọng những vấn đề người dân quan tâm được phản ánh đầy đủ trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển và bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng những thành quả từ các chính sách này.