Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc sáng nay (5/10), tại thủ đô Hà Nội. Diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phải tăng tốc phát triển, đồng thời đối mặt với những biến động nhanh chóng, khó lường của tình hình quốc tế. Hội nghị đặt ra yêu cầu lớn, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động.

Thông điệp xuyên suốt trong phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ trương đúng phải đi đôi với tổ chức thực hiện hiệu quả, biến quyết sách thành kết quả và lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Nâng cao năng lực thực thi

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 4 không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà còn phải chuẩn bị những điều kiện về lý luận, tổ chức và con người cho chặng đường phát triển lâu dài: “Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau: Đảng định hướng đúng. Hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả. Tiềm năng, sức lực con người được phát huy. Nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài.”

Trên tinh thần đó, 4 trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở cho Hội nghị, gồm: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và năng lực định hướng phát triển đất nước của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ và trọng dụng nhân tài; xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Điểm đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải thực chất hơn, gắn với trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đặc biệt là dựa vào Nhân dân, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo.

Bộ máy thay đổi thì cách lãnh đạo cũng phải thay đổi, với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và phát huy tính chủ động của từng cấp. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến công tác đánh giá cán bộ phải dựa vào kết quả, nhất là khả năng giải quyết việc khó, đồng thời, mở rộng nguồn cán bộ, thu hút nhân lực chất lượng cao từ khu vực ngoài nhà nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là trong những lĩnh vực then chốt như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: “Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững" phải xuất phát từ những nhiệm vụ chiến lược và năng lực đất nước đang thiếu. Cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ công nghệ, nâng năng suất và sức tự chủ? Trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là công việc căn bản, lâu dài.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải xác định đúng ưu tiên, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực nâng cao năng suất, đồng thời thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gắn với chuyển giao công nghệ và nâng giá trị gia tăng trong nước.

Chủ trương đúng phải thực sự chuyển thành kết quả

Trên cơ sở các trọng tâm được chỉ ra tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: “Các chủ trương, định hướng lớn đã xác định phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thi hành hiệu quả. Trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ thể chế hóa và kết quả thi hành. Phải bảo đảm con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, Nhân dân được hưởng lợi gì? Mọi kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả.”

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn, đây là đòi hỏi có tính quyết định. Đây chính là cách tiếp cận chuyển từ “ra quyết sách” sang “tạo ra kết quả”.

Từ Hội nghị Trung ương 4, điều được kỳ vọng không chỉ là những quyết sách mới, mà quan trọng hơn là một phương thức hành động mới: quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có nguồn lực và được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế. Bởi suy cho cùng, năng lực lãnh đạo và năng lực quản trị phải được thể hiện bằng kết quả phát triển của đất nước, bằng sức mạnh được khơi thông của toàn xã hội và bằng những lợi ích thiết thực mà mỗi người dân được thụ hưởng.