Nhận lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-La trong các ngày 29-31/5/2026. Chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore, mà còn khẳng định vai trò ngày càng chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và hợp tác khu vực.
Chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra sau 1 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và Singapore là nước đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt.
Đối với Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam được mời phát biểu dẫn đề. Điều này thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Singapore
Điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore hiện nay là lĩnh vực kinh tế, là một hình mẫu thành công của quan hệ hợp tác trong ASEAN. 20 khu công nghiệp Singapore (VSIP), chuỗi khu công nghiệp kiểu mẫu hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, tập trung vào công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện diện ở rất nhiều địa phương tại Việt Nam. Hai bên cũng đang phấn đấu đạt 30 khu công nghiệp VSIP trong năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm VSIP được khai trương tại Việt Nam.
Hiện nay, hai nước đang tập trung thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực có chất lượng cao, như: hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Đây là những lĩnh vực nhiều tiềm năng được hai bên xác định là trụ cột trong kết nối hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore thời gian tới. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore là dịp để hai nước đưa hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, chiến lược, đi vào chiều sâu, nhất là những lĩnh vực tiềm năng trên. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết:Trong chuyến thăm này, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác về kết nối công nghệ. Chúng ta sẽ triển khai một sáng kiến kết nối công nghệ TechConnect Việt Nam-Singapore để nhằm kết nối ba “nhà” của hai nước: Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, để đưa hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước vào thực thi một cách hiệu quả và thiết thực. Và hướng tới thúc đẩy hình thành một không gian, một hệ sinh thái về hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước Việt Nam-Singapore.
Định vị vai trò, tiếng nói của Việt Nam trong cấu trúc khu vực
Tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chính dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026. Đây là Diễn đàn an ninh, quốc phòng có ảnh hưởng hàng đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế sáng lập từ năm 2002. Đối thoại có sự tham dự của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới, chia sẻ tầm nhìn và trao đổi về các vấn đề chiến lược, xây dựng lòng tin và hợp tác về an ninh quốc phòng.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; đồng thời kiên định nguyên tắc hòa bình, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế. Chính sự nhất quán ấy giúp Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, là cầu nối đối thoại và là nhân tố cân bằng trong khu vực. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Shangri-La cũng là dịp để Việt Nam truyền tải thông điệp rõ ràng về tầm nhìn an ninh khu vực: không chọn bên đối đầu, không chạy theo cạnh tranh quyền lực, mà thúc đẩy hợp tác, đối thoại và xây dựng lòng tin chiến lược. Trong bối cảnh nhiều điểm nóng an ninh vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang, tiếng nói đề cao luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và bảo đảm hòa bình ổn định của Việt Nam càng có giá trị. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ:Việt Nam được đánh giá cao bởi chúng ta hội nhập rất sâu rộng vào thế giới và khu vực, nhưng chúng ta vẫn giữ được chính sách độc lập tự chủ. Với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn đối thoại Shangri La lần này sẽ truyền đi một thông điệp và những quan điểm của Việt Nam về định hướng chiến lược để giải quyết các vấn đề nổi lên trong quá trình chuyển dịch cấu trúc của khu vực và quốc tế.
Việc một nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham gia diễn đàn này cũng phản ánh sự chuyển động trong tư duy đối ngoại của đất nước: từ chủ động hội nhập sang chủ động đóng góp định hình các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định:Năm nay khi lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm diễn giả thì đây chính là một cột mốc. Đây cũng là cơ hội để chuyển tải thông điệp, qua đó cho thấy vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh - quốc phòng của khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-La của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là bước đi đối ngoại có ý nghĩa chiến lược. Đó vừa là sự tiếp nối đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, vừa thể hiện rõ vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Trong một thế giới nhiều bất định, Việt Nam đang cho thấy hình ảnh của một quốc gia trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như toàn cầu.
