Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 1/6 kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, đồng thời cũng là kết thúc chuyến công du tới các đối tác chủ chốt của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, gồm: thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, thăm cấp Nhà nước Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri - la. Thành công của chuyến công du đã tăng cường mạnh mẽ quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam tại khu vực.
Kết quả chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hiện thực hóa nhiều kỳ vọng lớn. Với tầm nhìn chiến lược tương đồng, sự đồng điệu về khát vọng phát triển và kết nối bền chặt, Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines sẽ tiếp tục là những đối tác quan trọng của nhau, cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.
Tạo thêm xung lực cho quan hệ Việt Nam với Thái Lan, Singapore, Philippines
Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Singapore vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao với Thái Lan và Philippines trong năm nay, Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam và lãnh đạo cấp cao ba nước đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ Việt Nam với ba nước trong thời gian tới.
Tại Thái Lan, hai nước đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác, nhất là Kế hoạch hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2026 – 2031, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD. Điều này cho thấy quan hệ song phương đang ngày càng thực chất và có ý nghĩa quan trọng, bổ trợ nhau, trong bối cảnh biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu.
Việc hai nước chính thức công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam với chủ đề “Cùng nhau phát triển” đã phản ánh tình hữu nghị sâu sắc cũng như sự hợp tác ngày càng toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Trong khi đó, thông điệp đẩy mạnh chiến lược “Ba kết nối” (sản xuất – hạ tầng – chuyển đổi) nhằm khắc phục những mảng hợp tác còn rời rạc, đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Suwatchai Songwanich – Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan nhấn mạnh: “Định hướng ‘Ba kết nối’ đã vạch ra con đường rất rõ ràng cho hai quốc gia, từ liên kết chuỗi cung ứng, phát triển doanh nghiệp địa phương cho đến mục tiêu phát triển bền vững.”
Điểm đến Singapore cũng có những điểm nhấn tạo nên tính lịch sử. Mật độ trao đổi trong chuyến thăm cho thấy sự quyết tâm của lãnh đạo hai bên trong việc thúc đẩy triển khai hiệu quả nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chấr. Lãnh đạo 2 bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế số, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực. Như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore (ngày 29/5), rằng hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao hơn: “Điều chúng ta hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà là cùng phát triển năng lực công nghệ; không chỉ là hợp tác ngắn hạn, mà là cùng kiến tạo những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Xa hơn một diễn đàn kết nối, điều cần hướng tới là từng bước hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore, nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mang giá trị khu vực và quốc tế.”
Hai bên chứng kiến Lễ trao và công bố nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương. Đáng chú ý là việc thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới (VSIP 2.0) với trọng tâm công nghệ cao, xanh và thông minh.
Chuyến thăm Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 – điểm cuối trong hành trình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là một dấu mốc lịch sử của quan hệ song phương khi diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (12/7/1976 - 12/7/2026); lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm tới Philippines. Sự kiện không chỉ thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Philippines mà còn thể hiện quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, ổn định, bền vững và thực chất hơn; sự ủng hộ mạnh mẽ và đồng hành thiết thực của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Kết quả chuyến thăm hoạch định tầm nhìn cho quan hệ song phương không chỉ trong ngắn hạn mà trong khoảng năm thập kỷ tiếp theo và xa hơn nữa.
Dấu ấn đậm nét tại Đối thoại Shangri-La
Điểm nhấn rất quan trọng của chuyến công du là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 ở Singapore. Theo các học giả, thông điệp nổi bật trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những quan điểm này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay khi thế giới đang đứng trước nguy cơ phân cực và gia tăng đối đầu. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles, đánh giá: “Tôi đặc biệt ghi nhận điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tầm quan trọng của các quy tắc đối với đất nước mình, và điều đó rất phù hợp với cách chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của các quy tắc chung. Và theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy rằng, đang có một sự gắn kết chiến lược ngày càng tăng giữa Australia và Việt Nam. Tôi đã có cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và cả Đại tướng Phan Văn Giang - người đồng cấp mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều lần. Tôi nghĩ một điểm nữa mà tôi muốn nhắc tới liên quan đến bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc ông nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự phát triển con người xét trên khía cạnh an ninh. Và điều đó hoàn toàn đúng."
Từ Đối thoại Shangri-La 2026, thông điệp Việt Nam phát đi là thông điệp của đối thoại, trách nhiệm và xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy một Việt Nam không chỉ là quốc gia tham gia mà đang chủ động đóng góp bằng việc định hình cách tiếp cận hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.
