Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York và một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, từ 20 – 25/09. Chuyến công tác là dịp để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào các vấn đề chung của quốc tế, truyền tải những ưu tiên phát triển của đất nước và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Với chủ đề “Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hoạt động vì tất cả mọi người”, khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị chung của nhân loại.
Tham dự khóa họp và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định hợp tác với Liên hợp quốc là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và cam kết đóng góp tích cực, thực chất vào các nỗ lực chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Khẳng định một Việt Nam chủ động và có trách nhiệm
Sự tham gia của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ngày càng chuyển từ tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng nghị trình, thúc đẩy đồng thuận, đảm nhiệm những trọng trách trong các cơ chế của Liên hợp quốc.
Tại Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 (27/4 - 23/5) năm nay, Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, qua đó thể hiện vai trò ngày càng chủ động trong các vấn đề an ninh quốc tế.
Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các cơ chế đa phương, trong đó có Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Luật pháp quốc tế và các cơ quan của UNESCO. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, tính đến nay, gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã tham gia các phái bộ của Liên hợp quốc, được tổ chức này đánh giá cao. Ông Kamal Malhotra, nguyên Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhận định: “Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm rưỡi làm người đứng đầu Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tôi chứng kiến sự đóng góp của Việt Nam vào sứ mệnh Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nỗ lực của Việt Nam thành công ở hai mức độ. Một là Việt Nam đã trở thành nước đóng góp chính cho nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Thứ hai, Việt Nam còn cử cán bộ làm việc tại trụ sở cơ quan chuyên trách Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại New York. Từ chỗ chưa có gì, Việt Nam đã gia tăng đáng kể những đóng góp vào công việc chung của Liên Hợp Quốc.”
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hướng tới dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 2027. Vì thế, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng khóa 81 là dịp để Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp sáng kiến và tiếng nói vào những vấn đề toàn cầu đang đặt ra. Đó cũng là những vấn đề gắn trực tiếp với lợi ích phát triển của Việt Nam, vừa đóng góp vào nỗ lực chung, vừa tranh thủ nguồn lực, công nghệ, tri thức và mở rộng hợp tác quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, gặp và tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ.”
Không gian quan trọng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Từ đầu năm đến nay, hai bên tăng cường trao đổi về kinh tế, thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng. Trong chuyến làm việc tại Washington tháng 7, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng các quan chức Hoa Kỳ trao đổi về hợp tác công nghệ cao, AI, bán dẫn, năng lượng và xây dựng khuôn khổ thương mại ổn định.
Trong khuôn khổ chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, một số thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, hàng không và tài chính dự kiến được công bố, qua đó mở thêm không gian hợp tác kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết:“Chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả. Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học, công nghệ phát triển nhanh, mạnh tác động sâu rộng đến tương lai nhân loại, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến rất phức tạp, việc tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”
Tham dự diễn đàn toàn cầu như Liên hợp quốc không chỉ là dịp để Việt Nam đóng góp vào các vấn đề chung, mà còn mở rộng không gian tiếp xúc, đối thoại và hợp tác với các đối tác, nhất là với Hoa Kỳ. Qua đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập, đề cao hòa bình, ổn định và hợp tác, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế cho phát triển.
