Hôm nay (04/09), Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Diễn ra trong các ngày từ 04 – 06/09, chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing tới Việt Nam kể từ khi Myanmar hoàn tất Tổng tuyển cử và thành lập Chính phủ mới vào tháng 4/2026. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Myanmar đang được duy trì và thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội để hai bên củng cố tin cậy, tăng cường gắn kết và mở rộng hợp tác thực chất.
Nền tảng quan hệ vững chắc
Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/5/1975, nhưng sự gắn kết giữa hai dân tộc đã được hình thành từ sớm. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Các chuyến thăm của Thủ tướng Myanmar U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958 là những dấu mốc quan trọng, góp phần đặt nền móng cho quan hệ hai nước. Trải qua hơn 5 thập niên với nhiều thăng trầm, quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì và phát triển. Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức cho biết: Việt Nam và Myanmar có quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống từ những năm đầu độc lập của Việt Nam và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai bên đã nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017.
Trên chặng đường phát triển, hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong những năm Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, Chính phủ và nhân dân Myanmar đã dành sự ủng hộ đối với Việt Nam. Những điểm tương đồng này cùng với sự gắn bó được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng quan trọng cho quan hệ Việt Nam – Myanmar. Trên nền tảng đó, khuôn khổ Đối tác hợp tác toàn diện tiếp tục mở thêm không gian để hai nước phát triển quan hệ. Năm 2025 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương tiếp tục được duy trì qua các kênh trao đổi, tiếp xúc; hợp tác được mở rộng trên các lĩnh vực: an ninh – quốc phòng, văn hóa, giáo dục – đào tạo, du lịch, giao lưu Nhân dân, cũng như hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội.
Trong đó, hợp tác kinh tế – thương mại là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu USD; 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 335 triệu USD. Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar, với các dự án tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, bất động sản, xây dựng, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
Hai nước cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong những thời điểm khó khăn. Sau trận động đất tháng 3/2025, Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa viện trợ hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.
Những hoạt động đó góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là một đối tác tin cậy, luôn chia sẻ khó khăn với Myanmar, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.
Không gian hợp tác rộng mở
Trên nền tảng quan hệ chính trị hơn 50 năm qua, hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Myanmar có thị trường hơn 51 triệu dân, tài nguyên phong phú, nguồn lao động trẻ, trong khi nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang lớn. Đây là những lĩnh vực có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Các lĩnh vực được xác định có nhiều tiềm năng hợp tác, gồm: nông nghiệp, viễn thông, sản xuất xe điện, khoa học – công nghệ, thông tin truyền thông, cơ sở hạ tầng và sản xuất hàng nhu yếu phẩm. Đại sứ Nguyễn Anh Đức cho rằng: Hiện nay, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên cần tập trung vào 4 phương hướng hợp tác lớn: Một là tăng cường tin cậy chính trị; Hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là nông nghiệp, viễn thông và sản xuất xe điện; Ba là mở rộng giao lưu nhân dân, du lịch và đường bay trực tiếp; Bốn là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tiểu vùng Mekong.
Trong bối cảnh Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới sau Tổng tuyển cử và thành lập Chính phủ mới, chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Min Aung Hlaing có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước: Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng: không chỉ củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương, mà còn khẳng định vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar ngày càng đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân đôi bên.
Đón tiếp Tổng thống Min Aung Hlaing thăm chính thức, Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ về triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar. Chuyến thăm đồng thời mở ra cơ hội để hai nước mở rộng dư địa hợp tác toàn diện, thiết thực trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn tới.
