Hôm nay (16/6), Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Trong bối cảnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nga đang tìm kiếm những động lực hợp tác mới trước những biến động của tình hình thế giới, chuyến công tác (từ ngày 16 – 18/06) thể hiện sự tham gia chủ động của Việt Nam vào việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và đóng góp vào định hướng hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn tới.

35 năm sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại (1991 – 2026), ASEAN và Nga đang tìm kiếm những động lực hợp tác mới để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược được 2 bên xác lập từ năm 2005. Do đó, Hội nghị tại Kazan là dịp để các nhà lãnh đạo bàn thảo những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới, đồng thời tăng cường kết nối giữa Nga với khu vực Đông Nam Á.

Vai trò của Việt Nam trong quan hệ ASEAN – Liên bang Nga

Trong quá trình phát triển quan hệ ASEAN - Nga, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia đóng góp tích cực cho việc tăng cường hợp tác giữa hai bên. Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi, vai trò của Việt Nam như một “nhịp cầu kết nối” giữa Nga với ASEAN được hình thành từ những năm đầu Nga thiết lập quan hệ với ASEAN. "35 năm qua, Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến thúc đẩy quan hệ Nga - ASEAN, ủng hộ việc Nga tham gia tích cực hơn vào các thể chế của ASEAN. Việt Nam lại có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga nên đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta thúc đẩy quan hệ Nga - ASEAN lên mức cao hơn. Mặt khác, trong khối ASEAN, Việt Nam ngày càng phát triển và có tiếng nói quan trọng, bởi vậy vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Nga - ASEAN mang tính tích cực và xây dựng, được cả Nga và các nước ASEAN đánh giá cao".

Những yếu tố đó càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027 - 2030. Đây được xem là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng các chương trình hợp tác mới giữa hai bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại và tăng cường kết nối trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga không chỉ là hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam với một Đối tác Chiến lược toàn diện, mà còn là dịp để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tiến trình hợp tác giữa ASEAN và Nga. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đặng Hoàng Giang cho biết: "Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ, như: thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là hợp tác về năng lượng. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, cũng như thế mạnh của Nga và phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện nay".

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng lần này gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tiếp tục củng cố quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Liên bang Nga

Những năm gần đây, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực. Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phối hợp trên nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hợp tác kinh tế - thương mại đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng, với kim ngạch song phương đạt 4,77 tỷ USD trong năm 2025 và đạt 1,72 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược, như: năng lượng, dầu khí, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, tạo thêm nền tảng cho việc mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, chuyến công tác đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đồng thời tạo thêm động lực cho việc triển khai các định hướng hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng: "Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với Lãnh đạo Liên bang Nga. Trọng tâm cuộc gặp này là nhìn lại quan hệ 2 nước Việt Nam - LB Nga trong thời gian qua và bàn phương hướng sắp tới. Năm 2026 là một năm hết sức sôi động trong quan hệ 2 nước. Tôi kỳ vọng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ hiệu quả, vững chắc trên tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên những lĩnh vực mà 2 bên cùng quan tâm".

Với những nền tảng tốt đẹp đã được xây dựng trong nhiều năm qua, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tích cực, trách nhiệm và là cầu nối góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên bang Nga trong giai đoạn mới.