Hôm nay, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến 16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong dấu mốc hơn 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự gắn bó, tin cậy giữa hai nước, mà còn mở ra dấu mốc mới, tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển thực chất, sâu rộng và hiệu quả.
Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Hai dân tộc có những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống và khát vọng hòa bình, phát triển. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước đã trải qua một chặng đường dài với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025 đã mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan.
Ý nghĩa biểu tượng sâu sắc
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).
Việc Hoàng gia Thái Lan chọn Việt Nam làm điểm đến khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất; tạo động lực mạnh mẽ hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 5/2025 đến nay.
Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ: "Trong suốt 50 năm qua, đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Riêng với cá nhân Nhà vua, đây là lần thứ ba Ngài đến Việt Nam, nhưng hai lần trước là trên cương vị Thái tử, lần này Ngài tới thăm với cương vị Người đứng đầu Nhà nước, một dấu mốc mang tính biểu tượng vô cùng to lớn. Từ đầu năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Thái Lan. Việc hai người đứng đầu Nhà nước cùng trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau chỉ trong một năm đã thể hiện cam kết vững chắc và rõ ràng của hai Nhà nước, hai Chính phủ tiếp tục đồng hành, vun đắp cho mối quan hệ hợp tác song phương trong 50 - 100 năm tới".
Sự hiện diện của Nhà vua Thái Lan góp phần cụ thể hóa các cam kết ngoại giao cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, nhất là cam kết triển khai hiệu quả chiến lược "Ba kết nối". Đó là Kết nối chuỗi cung ứng: Liên kết sản xuất và kinh tế giữa hai nước; Kết nối doanh nghiệp và địa phương: Thúc đẩy hợp tác cấp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững: Hướng tới phát triển xanh, tuần hoàn và đổi mới sáng tạo.
Những nhịp cầu từ nhân dân
Không chỉ ở cấp Nhà nước, những dấu ấn hợp tác Việt Nam – Thái Lan còn được vun đắp từ chính đời sống cộng đồng và giao lưu nhân dân. Hoàng gia Thái Lan dành sự quan tâm tới các dự án hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam. Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết thêm: "Đây là những dự án rất thiết thực và nhân văn. Từ năm 2006 đến nay, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đã bảo trợ và triển khai tại rất nhiều dự án tại các trường ở Ninh Bình, Hòa Bình, Quảng Ninh..., với những mục tiêu rất thiết thực để cải thiện dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nước sạch, trồng trọt, chăn nuôi và kỹ năng sống. Đáng trân trọng hơn nữa là những dự án này không chỉ tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt, mà gắn với mô hình đào tạo kỹ năng sống và phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài và toàn diện của các thế hệ tương lai".
Những tình cảm và dấu ấn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng là một phần quan trọng trong mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc. Tại tỉnh Udon Thani, việc khánh thành “Con đường Việt Nam” – Việt Nam Town từ năm 2023 là một minh chứng sinh động cho sự hiện diện và những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Ông Kavi Chongkittavorn, chuyên gia Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế thuộc Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, nhấn mạnh: "Đây là con đường mang tên Việt Nam đầu tiên ở khu vực, nó cho thấy sự hiện diện và những dấu ấn đậm nét của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là sự công nhận của Chính quyền ở Thái Lan, đặc biệt là Chính quyền tỉnh Udon Thani, về một địa danh được gọi là Phố Việt Nam. Điều này rất có ý nghĩa ở Thái Lan, bởi hơn 100.000 Việt kiều đang sinh sống, làm việc và có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của địa phương sở tại".
Từ những dấu ấn ở cấp cao đến những kết nối trong đời sống cộng đồng, quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang được xây dựng trên một nền tảng ngày càng vững chắc. 50 năm là dấu mốc của một chặng đường, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới: cùng hướng tới tương lai. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan mang ý nghĩa biểu tượng lớn, được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo thêm động lực để hai nước hiện thực hóa những cam kết hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
