Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Gia Lai, hôm qua (20/7), tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tại Campuchia mùa khô 2025-2026 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Trong mùa khô 2025–2026, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết khắc nghiệt tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear của Campuchia để rà soát 139 xã, phường và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ.

Tại địa bàn trong tỉnh, lực lượng chức năng khảo sát 35 địa điểm trọng điểm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Riêng Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Gia Lai đã rà soát 119 nghĩa trang liệt sĩ, cập nhật dữ liệu của gần 42.000 phần mộ; trong đó có gần 12.000 mộ chưa có thông tin. Các lực lượng địa phương đã lấy được hơn 2.700 mẫu ADN.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, khẳng định: Đây là trách nhiệm chính trị. Chúng ta không ngại khó khăn, gian khổ, phải nỗ lực bằng mọi hình thức, bằng những phương pháp tốt nhất, với sự cố gắng và quyết tâm cao nhất để sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng trang trọng tại nghĩa trang. Đồng thời, cần khẩn trương xác định danh tính để sớm đưa các anh trở về với gia đình.

Tại Tuyên Quang, trong các ngày từ 22 - 26/7, Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai 3 trạm và bố trí 18 địa điểm để thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Theo thống kê, toàn tỉnh Tuyên Quang có 24 nghĩa trang liệt sĩ với 4.265 phần mộ; trong đó, có 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN. Đến nay, việc lấy mẫu đã được thực hiện tại 10 nghĩa trang liệt sĩ.