Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thiện, trình ban hành sớm việc sửa đổi Nghị định 26/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định AND. Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu; Liên thông đồng bộ giữa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tập trung đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ để làm chủ công nghệ giải trình gen thế hệ mới; Nâng cao cơ sở vật chất, năng lực giám định lâu dài cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Thời gian vừa qua, chúng ta cũng làm được rất nhiều việc nhưng phía trước còn rất nhiều những công việc rất khó khăn. Không còn cách nào khác đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn hình ảnh cán bộ, chiến sỹ cõng một cụ mà phải đến trên 100 tuổi để đến lấy mẫu mà xúc động. Và tôi nhìn những hình ảnh mà mà bộ đội khai quật ở giữa lúc trưa nắng ở Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng một cái quyết tâm, bằng một nghĩa cử ấy thực sự đã tạo ra thay đổi rất lớn cho kết quả vừa qua".

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các đơn vị giám định đã tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa bàn được phân công để lưu trữ, phục vụ giám định. Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia đã tiếp nhận hơn 16.600 mẫu; Viện pháp y quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, đã định danh, gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu và xử lý sơ bộ, kiểm tra định tính ADN đối với gần 9.000 mẫu; Viện Sinh học tiếp nhận, lưu trữ hơn 37.600 mẫu. Về lấy mẫu và giám định mẫu thân nhân, Bộ Công an đã lấy mẫu của hơn 265 nghìn thân nhân liệt sĩ và đang tiến hành giám định ADN.