Một trong những nội dung mà Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XIV thảo luận là định hướng chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu. Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng đây là bước phát triển nhận thức chung ở tầm cao về “tự chủ chiến lược” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao năng lực kiến tạo, năng lực dự báo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Phân tích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “An ninh là điều kiện của phát triển; phát triển bền vững, bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh”, Trung tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh an ninh và phát triển là hai yếu tố gắn bó hữu cơ, bổ trợ lẫn nhau. Muốn phát triển bền vững phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Ngược lại, phát triển sẽ tạo thêm nguồn lực và sức mạnh để bảo đảm an ninh quốc gia.
Theo ông, trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gia tăng, việc xây dựng một xã hội trật tự, an toàn, văn minh và phát triển cũng là thành tố quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, củng cố niềm tin xã hội. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn củng cố nội lực, tăng cường sức chống chịu và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
