Đây là chủ đề của chương trình Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX diễn ra tối qua (21/6), tại thành phố Hải Phòng. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt gửi tới đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX năm 2026 có sự tham gia của 34/34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.700 tác phẩm đủ điều kiện tham dự. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí quốc gia Lê Quốc Minh, nhấn mạnh: “Giải báo chí Quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật, như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng… Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân-thiện-mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội”.

Tại Lễ trao giải, 123 tác phẩm xuất sắc (gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải), đã được vinh danh. Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 2 giải A, với tác phẩm: Quản trị rủi ro thiên tai – Nhìn từ mưa lũ lịch sử (loạt tác phẩm), và Chương trình thời sự đặc biệt “Ngày hội non sông” của Ban Thời sự. Ngoài ra, còn 2 giải C, gồm tác phẩm: Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu (Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung), Tác phẩm Xóa tư duy “trạm tạm” trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế (Ban VOV Giao thông Quốc gia), cùng 1 giải khuyến khích.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân: “Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Những người làm báo không bao giờ được quên những giá trị cốt lõi của Báo chí Cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với Nhân dân, đặt lợi ích Quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Báo chí phải là nơi Nhân dân tìm đến khi cần”.

Với những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội.