Chiều qua (12/9), Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên. Với chủ đề "Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững", Hội nghị tập trung trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực; tăng cường chủ nghĩa đa phương; cải cách hệ thống quản trị toàn cầu; thúc đẩy thương mại, đầu tư và tài chính; bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các nước phương Nam toàn cầu. Một trong những trọng tâm của hội nghị là thúc đẩy cải cách các thể chế quản trị và tài chính toàn cầu theo hướng tăng tiếng nói, vai trò và sự đại diện của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.
Các nhà lãnh đạo BRICS đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026, trong đó khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Văn kiện gồm 140 điểm, phản ánh chương trình nghị sự rộng của BRICS trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Tuyên bố với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, nhấn mạnh nhu cầu củng cố một BRICS đoàn kết, thiết thực và hướng tới kết quả, đáp ứng những thách thức đang nổi lên của kinh tế và chính trị quốc tế.
