Sáng nay (18/7), tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.

Tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm nỗ lực đạt tăng trưởng cao hơn nữa để góp phần tăng trưởng hai con số của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh phải có cơ chế đột phá hơn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí: “Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu, kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia, trước hết là dự trữ dầu thô chiến lược. Đề xuất giao cho PetroVietnam nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác để vận hành hệ thống kho dự trữ dầu thô quốc gia nhằm gắn với các trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng hiện hữu, nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó của nền kinh tế trước cú sốc năng lượng.”

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tất cả những trả lời kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai. Các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo giải quyết đến tận cùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai: “Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến. Doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, phương án thu hồi, đền bù... những vấn đề rất lớn. Đây là trách nhiệm của nhà nước, nhà nước tính giá đất doanh nghiệp nộp. Thế trong khi chưa tính ra được giá đất lại bắt doanh nghiệp nộp bổ sung, thế thì chi phí tài chính đấy ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết được các doanh nghiệp rất quan tâm, vì doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.”

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước; đề nghị các doanh nghiệp chủ động tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt trong đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược.