Chiều qua (03/08), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Tại họp báo, trả lời báo chí về kết quả của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố của các tỉnh, thành trên cả nước, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết: Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm hơn 41.500 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.
Thông tin về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh yếu tố quan trọng trước mắt là phải nắm chắc thị trường, tập trung sản xuất, nâng cao giá trị và đa dạng thị trường: "Chúng ta phải cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả để giảm chi phí và những vấn đề khác cho doanh nghiệp, người dân; phải đưa công nghệ, khoa học, chuyển đổi số và đưa những ứng dụng về khoa học vào thực tiễn được hiệu quả. Và hơn ai hết đó là chúng ta đồng hành người dân và doanh nghiệp.
Cũng tại cuộc họp báo, Bộ Tài chính cho biết nhiều chính sách tài khóa tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026, như: giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%; kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030; gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế và duy trì chính sách miễn, giảm 46 khoản phí, lệ phí nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu phương án điều hành thuế đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến giá năng lượng thế giới, nhằm chủ động ứng phó với các biến động và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
