Nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án luật, nghị quyết. Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra chiều nay (28/5), tại Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo chính sách; đảm bảo tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững; hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Ưu tiên giải quyết căn cơ các vấn đề về: điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chủ trương lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện chính sách, chuyển mạnh tư duy “từ phân tán sang tích hợp chính sách; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững”. Sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi chính là thước đo cao nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc.
