Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều nay (01/10), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI sắp tới là nhiệm vụ trọng tâm.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong những dự án luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân: "Luật Đất đai này chúng ta phải làm chặt, làm kỹ. Lần trước sửa Luật Đất đai 2024 phải dời tới 4 kỳ họp mới thông qua được. Do đó, chúng ta phải đặt việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Luật Đất đai liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến đời sống của người dân."

Cũng trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai. Kỳ họp dự kiến thông qua 38 luật, và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Do đó, Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức sớm nhằm dành thêm thời gian để các cơ quan hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trước hết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội.