Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9, tại Thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ chấp hành tốt pháp luật sở tại, có ý thức đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương đất nước.
Hiện nay, có hai tổ chức hội đoàn người Việt tại Mông Cổ, đó là Hội người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. Trong thời gian qua, các tổ chức hội đoàn đã tích cực hoạt động, tham gia các sự kiện do Đại sứ quán tổ chức và hướng dẫn, tiến hành nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết các kiến nghị, khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với Đại sứ quán nghiên cứu, xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: “Tôi đề nghị Đại sứ quán thường xuyên thông tin về tình hình đất nước, thông tin các chủ trương, chính sách kịp thời cho cộng đồng người Việt. Dù bà con ở nhiều nơi nhưng với internet phát triển, chuyển đổi số, chúng ta có thể thông tin nhanh chóng. Tôi cũng mong Đại sứ quán và cộng đồng tiếp tục giữ truyền thống, bản sắc văn hóa, giữ ngôn ngữ tiếng Việt bằng mọi cách cho thế hệ con em sinh sống tại đây.”

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu tăng cường kết nối hàng không, đường sắt và mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.