Trong khuôn khổ Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 tổ chức ở Bắc Kinh, tại cuộc trao đổi về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc diễn ra hôm qua (4/7), các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh sự phát triển ổn định của quan hệ song phương là “tài sản chiến lược” đem lại lợi ích nhiều mặt cho cả hai nước.
Theo Giáo sư Lý Hướng Dương, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Mặc dù Trung Quốc đã ký tới 17 văn kiện với các nước láng giềng, nhưng “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc” ký kết hồi tháng 4, có ý nghĩa đặc biệt hơn cả, bởi hai nước không chỉ có quan hệ hữu nghị ở cấp nhà nước, mà còn có quan hệ giữa hai Đảng.
Trong khi đó, Giáo sư Ngưu Quân Khải, Viện trưởng Học viện Quan hệ quốc tế của Đại học Trung Sơn, Trung Quốc, người đã nghiên cứu lịch sử quan hệ hai nước từ đầu những năm 1990, hết sức ấn tượng với con người Việt Nam và sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Ông cho rằng người Việt Nam nằm trong số những người dân chăm chỉ nhất Đông Nam Á. Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế rất cao và dự đoán Việt Nam có thể trở thành Hàn Quốc thứ hai trong vòng 20 năm.
Là Tổng thư ký của Diễn đàn Hòa bình Thế giới, Giáo sư Diêm Học Thông, Viện trưởng danh dự Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Thanh Hoa, cho rằng sự phát triển ổn định của quan hệ Việt – Trung sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn. Ông nhận định đây là tài sản chiến lược, có thể mang lại lợi ích, không chỉ về kinh tế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực an ninh, chính trị và giao lưu nhân văn.
