Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, từ ngày 19/10 đến ngày 21/10/2026.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch, Nguyễn Lê Thanh, nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đan Mạch.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 - 25/11/1976): “Chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam và Đan Mạch lên tầm cao mới. Đây là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về những định hướng lớn, mang tính chiến lược nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng, giàu tiềm năng, từ kinh tế thương mại đầu tư, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Qua đó, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy các chuỗi cung ứng bền vững và tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho hợp tác song phương.”
Theo Đại sứ Nguyễn Lê Thanh, Việt Nam và Đan Mạch chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế, giải quyết những thách thức chung.
Tính đến hết tháng 7 năm 2026, Đan Mạch có 179 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.
