Điều này được Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay (5/5), nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, từ ngày 5 - 7/5. Đại sứ Tshering W. Sherpa nêu rõ Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Theo Đại sứ Tshering W. Sherpa, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, hiện đang ở mức 16 tỷ USD, nhưng Việt Nam và Ấn Độ có thể làm nhiều hơn thế nữa, với thế mạnh về nhân lực, kỹ năng khởi nghiệp và một xã hội luôn tràn đầy khát vọng.
Ấn Độ kỳ vọng sẽ chuyển hóa sự tin cậy lẫn nhau thành kết quả cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác mới, như: công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, dược phẩm, vận tải và kết nối hạ tầng. Ấn Độ luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa những lĩnh vực tiềm năng này.
Đại sứ Tshering W. Sherpa cho biết Việt Nam là đối tác chủ chốt của Ấn Độ không chỉ trong chính sách “Hành động Hướng Đông” mà còn trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năng động và đồng hành chặt chẽ cùng Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương để giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu.
