Chiều 29/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão, lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo mọi phương án, mọi quyết định chỉ huy, mọi nguồn lực huy động phải hướng trước hết vào việc bảo vệ người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, hộ nghèo, hộ neo đơn, người dân ở vùng nguy hiểm; bên cạnh đó, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Phòng, chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Địa phương nào coi nhẹ phòng, chống thiên tai thì địa phương đó tự đặt mục tiêu tăng trưởng vào rủi ro. Kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Thiên tai có yếu tố khách quan, nhưng thiệt hại tăng nặng nhiều khi có nguyên nhân chủ quan, như: phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, xây dựng trong hành lang thoát lũ, vận hành công trình thiếu trách nhiệm, chậm cảnh báo, chậm sơ tán. Nơi nào buông lỏng quản lý, nơi đó phải chịu trách nhiệm.”
Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nilno, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng; đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều.
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng những công việc cụ thể giai đoạn 2026 - 2030, lưu ý cần xác định đây là giai đoạn tạo nền căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai; phải đưa giảm rủi ro thiên tai vào đầu tư công trung hạn.
