Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh đại hội nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại phiên khai mạc, Đại hội đã nghe tóm tắt Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phát biểu góp ý vào Báo cáo Chính trị tại Đại hội, các đại biểu cho rằng khát vọng về một đất nước phồn vinh chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta tập hợp và còn phải "giữ chân" được nhân tài. GS. Viện sĩ Nguyễn Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nêu lên một thực trạng về dòng dịch chuyển của lực lượng trí thức kiều bào: "Nhiều năm qua, chúng ta có thể thấy số lượng các cán bộ, trí thức là người Việt Nam về nước làm việc trong các dự án khoa học công nghệ chúng ta rất ít. Nhiều cán bộ, trí thức về rồi lại ra đi. Điều tôi muốn nêu ra ở đây là chúng ta phải xem xét lại việc tập hợp lực lượng tri thức là người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta không nên nhìn vào số lượng, nhìn vào tiềm năng mà có lẽ chúng ta phải nhìn cái hiệu quả của công việc qua nhiệm vụ thúc đẩy các dự án, đại dự án của đất nước của chúng ta".
Tại Đại hội MTTQ khoá XI, các đại biểu ở các địa phương trong nước mang đến những kinh nghiệm thực tiễn về đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh vai trò chiến lược của công tác này tại vùng biên giới: "Từ thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi càng nhận thức sâu sắc rằng đối ngoại nhân dân là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, là nơi mặt trận thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết nối, lan tỏa và củng cố niềm tin là cầu nối giữa lòng dân với giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài".
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, Đại hội XI đã đề ra 7 chương trình hành động trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành một nội dung quan trọng, như: Thông qua Đề án nhân sự Uỷ ban Trung ương MTTQ VN khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XI đang thực sự tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ để toàn dân tộc vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
