Thông tin tới báo chí tại cuộc Họp báo thông tin về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra chiều nay (24/08), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Trọng tâm của công tác lập pháp là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và huy động các nguồn lực cho phát triển, tạo ra những cơ hội, tiền đề mới để đất nước đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản. Đây là nhóm luật có nhiều chính sách sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và việc khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển.

Ủy viên Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến cho biết: "Các định hướng chính sách trong nội dung sửa đổi của 3 luật này tại Kỳ họp cũng đã thể hiện việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết số 21 của Trung ương, Hội nghị Trung ương 3, cũng như các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương. Qua thảo luận của các đại biểu, có thể thấy các định hướng chính sách trong các dự án luật đã hướng tới việc quy định các cơ chế, chính sách giúp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản; tăng cường phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương. Đặc biệt, các dự án luật cũng sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như các điều kiện kinh doanh".