Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng 2/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung một chương về phát triển nhà ở cho thuê, quy định rõ đối tượng thuê, hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước hoặc ngoài nhà nước; Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư cũng được sửa đổi để nâng cao chất lượng vận hành, quản lý và hạn chế tranh chấp…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu: “Tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê hoặc lưu trú. Tiếp tục rà soát các quy định về cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp, khả thi trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế. Đồng thời, bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hướng tới đối tượng có khó khăn về nhà ở.”
Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), điểm mới là quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được mua nhà ở và các loại công trình xây dựng không gắn với chuyển quyền sử dụng đất.
