Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/8, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào Dự án Luật Phát triển đô thị. Các đại biểu đánh giá cao Dự thảo Luật có những cơ chế đặc thù vượt trội để các đô thị phát triển và thúc đẩy nền kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Dự án Luật Phát triển đô thị gồm 2 chính sách lớn, trong đó có việc đẩy mạnh phân quyền cho thành phố là đô thị đặc biệt và chính sách đặc thù thúc đẩy thành phố là đô thị đặc biệt. Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý vượt trội, đồng bộ và ổn định để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng chủ lực quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Vũ Trung, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, góp ý: “Điểm lớn nhất của Luật này không phải là Thành phố Hồ Chí Minh được thêm bao nhiêu ưu đãi. Giá trị lớn nhất phải là chuyển Thành phố Hồ Chí Minh từ một địa phương “xin cơ chế” thành một đô thị “được quyền kiến tạo cơ chế và chịu trách nhiệm về kết quả”. Nếu Luật làm được điều đó thì đây mới thực sự là một luật phát triển đô thị, chứ không chỉ là tập hợp thêm các ngoại lệ pháp luật.”

Ông Nguyễn Thanh Phương, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, kiến nghị cân nhắc các chính sách thu hút nhân tài và doanh nghiệp vượt trội tại các đô thị lớn để tránh gây ra sự thiếu hụt nguồn lực cho các tỉnh, vùng xung quanh: “Chúng ta đưa vào rất là nhiều cơ chế thu hút nhà đầu tư, thu hút người tài. Nhưng chúng ta quá ưu đãi bằng mọi giá thì các địa phương xung quanh sẽ như thế nào? Vì thế, phải xác định rõ ưu đãi ở điểm gì và ở mức nào? Thí dụ như trong điều mà 51 đó thì ưu đãi về lương bổng, rồi ưu đãi cho gia đình, rồi học phí chẳng hạn thì tôi nghĩ ưu đãi một cái nào đó thôi còn cái còn lại sẽ phải theo mặt bằng chung. Về doanh nghiệp cũng vậy. Cần cực kỳ cân nhắc khi chúng ta có những chính sách ưu đãi để làm sao cho hài hòa.”

Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Sau hợp nhất từ ba địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với diện tích hơn 6.772km2, dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị, là trung tâm kinh tế, đầu tàu tăng trưởng của cả nước, đóng góp hơn 23% GDP và khoảng 31% ngân sách quốc gia.