Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 21/4, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 là nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường sáng 21/4. Đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là thách thức lớn, nhưng là con đường tất yếu. Cần tiếp tục cải cách thể chế hơn nữa, phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương, đặc biệt là đất đai và đầu tư tư nhân. Đồng thời, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Về chính sách cho mô hình tổ chức đặc biệt, đặc thù Trung tâm tài chính quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng (khai trương 9/1/2026) và Thành phố Hồ Chí Minh (ra mắt 11/2/2026) vào hoạt động. Đây là bước đột phá chiến lược nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển công nghệ tài chính (Fintech) và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi lợi thế cạnh tranh so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới.
Ông Phan Duy Anh, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cho rằng: “Tôi đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam hoạt động có hiệu quả. Cụ thể là sớm ban hành quy chế hoạt động của hội đồng điều hành; thành lập cơ quan giám sát, thi hành các chính sách vượt trội để tạo lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút vốn, công nghệ và các định chế tài chính lớn trên thế giới.”
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ quyết tâm trong giai đoạn 2026 – 2030, mỗi năm vừa tăng trưởng 2 con số vừa ổn định kinh tế vĩ mô. Về giải pháp thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, cho biết: “Giải pháp cụ thể là đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế; tăng cường, phát huy hiệu quả liên kết vùng; sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt huy động vốn, nâng cao hiệu quả của đầu tư công. Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt cho đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030. Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.”
Cũng trong sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
