Hồ Tùng Mậu tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và lòng yêu nước. Với 55 năm tuổi đời, hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, ông Hồ Tùng Mậu đã trải qua nhiều thử thách, hy sinh, nhiều lần bị địch bắt giam, nhiều năm bị tù đày trong các nhà lao của chế độ thực dân. Cuộc đời hoạt động của ông là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự cống hiến của lớp chiến sĩ cộng sản tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo, tham luận khoa học từ các cơ quan Trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước. Các đại biểu phân tích, làm sáng tỏ nội dung con người, cuộc đời sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của ông Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Minh, Viện trưởng viện Sử học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), cho rằng: “Ông Hồ Tùng Mậu là một trong những cán bộ tiêu biểu của thế hệ cách mạng tiền bối đã có những đóng góp toàn diện trên nhiều phương diện. Ông là người sớm tiếp thu chủ nghĩa Marx - Lenin và tích cực tham gia truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản và phong trào yêu nước Việt Nam. Ông từng bước và trực tiếp tham gia đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở cách mạng, duy trì hệ thống liên lạc trong và ngoài nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình hợp nhất các tổ chức Cộng sản vào cuối năm 1929 đầu năm 1930. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng sinh động cho vai trò của lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc chuẩn bị các tiền đề về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí và Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam.