Phát biểu khai mạc, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, cho biết năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận 5 dòng chảy nổi bật về pháp luật kinh doanh, trong đó có dấu mốc của những quyết sách lịch sử về thể chế kinh doanh, với sự ra đời của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Đổi mới tư duy lập pháp với 89 luật được ban hành và Cải cách hành chính, nhất là về Chính phủ số...
Những yếu tố này đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển, từ "quản lý" sang "kiến tạo", thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực: "Qua khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, có đến gần 90% số doanh nghiệp đánh giá thủ tục trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí so với cách làm truyền thống. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, mức độ minh bạch cao hơn, và việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn so rõ rệt. Đây là kết quả đáng tự hào và phản ánh đúng tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp."
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuộc nhóm dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo tinh thần Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị, các nỗ lực cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn nữa, như: giảm mạnh chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tăng cường tính ổn định, khả thi và dự báo của chính sách, đồng thời bảo đảm sự tham gia thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng pháp luật.
Đây là năm thứ 9 liên tiếp, VCCI công bố ấn phẩm nghiên cứu thường niên Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh, phản ánh các chuyển động nổi bật của hệ thống pháp luật kinh doanh và môi trường đầu tư tại Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp. VCCI khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
