Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng nay (7/11), tại Hội trường Diên Hồng, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn các thành viên Chính phủ về những vấn đề trong lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát và kiểm toán.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên họp sáng 7/11. Ảnh: quochoi.vn |
Đề cập đến việc xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đến thời điểm này Bộ đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm. Theo đó, cơ quan tổ chức hành chính là 866 vị trí, đơn vị sự nghiệp là 615 vị trí, cán bộ, công chức cấp xã là 17 vị trí. Kết quả này sẽ đảm bảo triển khai đồng bộ, toàn diện việc trả lương theo vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan Nhà nước.
Để việc trả lương theo vị trí việc làm có thể đáp ứng với chính sách cải cách tiền lương từ 1/7 năm tới, Bộ trưởng cho biết: "Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ, tham mưu cho Ban chỉ đạo về vị trí việc làm triển khai kịp thời thời gian tới. Điều này sẽ góp phần thực hiện lộ trình cải cách tiền lương mà Quốc hội sẽ quyết định trong kỳ họp này."
Đề cập đến giải pháp cấp căn cước công dân cho người chưa có chỗ ở và giấy tờ tùy thân nhằm đảm bảo đầy đủ quyền công dân, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết đến nay, cơ quan này đã xác định 100% mã số định danh cho công dân trên toàn quốc. Còn một số nhân khẩu đặc biệt, như: con lai, người không có gốc quốc tịch hoặc người chưa có giấy tờ…, Bộ Công an cần xác định cụ thể để đánh giá. Việc này cần các cơ quan cùng vào cuộc để giải quyết.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn |


