Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Marzuki Alie, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Hạ viện Marzuki Alie bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ, nhất trí cho rằng việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội của hai nước, nhất là việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp cũng như xúc tiến đàm phán, ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Indonesia, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho sự hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.
|
| Ngày 28/6, tại Thủ đô Jakarta, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Marzuki Alie (Ảnh:TTXVN) |
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Indonesia là nước đi trước Việt Nam trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế… nên sự chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước trong các lĩnh vực này cần được quan tâm thúc đẩy hơn nữa. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á với thị trường rộng lớn, nền kinh tế hai nước có nhiều nét tương đồng và khả năng bổ trợ lẫn nhau trong việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như tạo lập một trục hợp tác, liên kết khu vực để hợp tác với các nước khác trong khu vực. Hai nước cùng nằm trong một khu vực kinh tế năng động đang là điểm đến của các nhà đầu tư và các tập đoàn hàng đầu thế giới, nơi có nhiều diễn đàn đối thoại, cơ chế hợp tác đa phương để hỗ trợ hợp tác trong khu vực như ASEAN (bao gồm Khu vực thương mại tự do - AFTA, Hiệp định đầu tư toàn diện- ACIA), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Cộng đồng chung ASEAN trong thời gian tới. Do vậy, các cơ quan Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần khai thác thế mạnh này để cùng liên kết, hợp tác với các nước, các đối tác khác trên cơ sở cùng có lợi, vì sự phát triển chung của mỗi nước và của khu vực. “Hai nước chúng ta có quan hệ ngoại giao gần 60 năm. Trong thời gian đó kết quả sự hợp tác hết sức tốt đẹp. Chính vì vậy chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên là đối tác chiến lược với nhau và trên cơ sở đó riêng về mặt kinh tế thương mại đầu tư, chúng tôi rất mong muốn trong vòng 5 năm tới cố gắng làm thế nào nâng con số chúng ta đang có lên gấp đôi so với hiện nay. Hiện nay thương mại hai chiều đạt trên 4 tỷ, chúng ta phấn đấu nâng lên khoảng 10 tỷ.” Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Indonesia kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Indonesia có thế mạnh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hoà Indonesia, chiều 28/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Trụ sở Ban Thư ký ASEAN; trao đổi với Tổng thư ký Lê Lương Minh và có bài phát biểu quan trọng với đại diện phái đoàn các nước thành viên ASEAN. Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vì cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh.
Chiều tối ngày 28/06, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Indonesia./.

