Sáng 22/6, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (25/6/1946 - 25/6/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh nhân dân phải xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Học viện cần đi đầu, dẫn dắt, xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam. Tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển, hoàn thiện lý luận nghệ thuật, bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện Học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.”
Dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và cắt băng khánh thành Nhà hiệu bộ Học viện An ninh nhân dân.
Cách đây 80 năm, ngày 25/6/1946, Trường Huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành Công an. Tính đến năm 2026, Học viện đã đào tạo 57 khóa đại học chính quy, 34 khóa đào tạo thạc sĩ, 30 khóa đào tạo Tiến sĩ và hàng chục loại hình đào tạo, bồi dưỡng với hàng nghìn khóa học khác nhau. Ngoài đào tạo cán bộ cho lực lượng Công an Việt Nam, Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các cơ quan khối nội chính, cho lực lượng Quân đội nhân dân và cho xã hội.
