Ngày mai (01/08), Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Hội nghị lần này có bối cảnh rất đặc biệt. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Việt Nam vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Điều rất đặc biệt, đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên mới đã được Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định với những mục tiêu phát triển tới năm 2030 và 2045, nhất là trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 3 vừa họp và thông qua Nghị quyết về mô hình phát triển mới. Đặc điểm lớn thứ hai là Hội nghị được tổ chức sau khi Đại hội Đảng lần thứ 14 lần đầu tiên xác định là đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên".
Hội nghị Ngoại giao lần này đặt ra mục tiêu trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức được về tình hình mới và nhiệm vụ mới. Từ đó, có tư duy mới và cách làm mới để phục vụ những nhiệm vụ rất mới, rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề đối với ngành Ngoại giao trong thời gian tới, trong sự phối hợp với các với các bộ, ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo và sự điều hành của Đảng và Nhà nước.
