Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17/10, dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10-14/11; Đợt 2, từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.
Trả lời câu hỏi về các lĩnh vực, Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tham gia chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho biết do khối lượng xây dựng pháp luật của kỳ họp này rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thời gian chất vấn diễn ra trong một ngày. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đã tổng hợp và báo cáo 6 nhóm lĩnh vực nổi bật, gồm: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ để lựa chọn nhóm lĩnh vực chất vấn: “Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban, xin ý kiến Hội đồng dân tộc của Ủy ban qua đó tổng hợp trước khi báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ lựa chọn một số những vấn đề để báo cáo các vị đại biểu Quốc hội quyết định là lựa chọn khoảng hai lĩnh vực để chất vấn. Cùng với các lĩnh vực này thì sẽ lựa chọn hai bộ trưởng trả lời chính, còn những lĩnh vực đa ngành, ví dụ như là liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng hạn, hoặc là liên quan đến đất đai, quản lý nhà đất chẳng hạn thì có thể là sẽ mời các Bộ trưởng có liên quan để trả lời cùng Bộ trưởng chính.”
Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Các nội dung gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2027.
