Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026; đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ Hai vào cuối năm và các vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình phiên họp thứ 4, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ; 2 luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai; xem xét thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định bằng văn bản với 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: "Khi cho ý kiến đối với các dự án, tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp, phân quyền; đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo trong tổ chức thực hiện".

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh luật phải đồng bộ với nghị định, thông tư thì các quyết sách của Quốc hội tại mỗi kỳ họp mới sớm áp dụng trong cuộc sống. Đây cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi.