Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – Nga tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16 – 18/06, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN – Nga bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.
Trả lời báo chí về kết quả Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị đã xác lập khuôn khổ và định hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga trong giai đoạn mới thông qua Tuyên bố chung Kazan 2026 và Kế hoạch hành động ASEAN – Nga giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, hợp tác năng lượng lần đầu tiên được xác định là một trụ cột hợp tác mới, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững của hai bên. Một dấu ấn nổi bật khác là lần đầu tiên lãnh đạo ASEAN và Nga có phiên trao đổi riêng về hội nhập Á – Âu, mở ra tầm nhìn hợp tác rộng lớn hơn trong các lĩnh vực, như: năng lượng, logistics, thương mại, khoa học – công nghệ và kết nối liên khu vực.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị. Trong đó, với sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị, Việt Nam đã chủ động và tích cực đóng góp nhiều hơn vào kiến tạo môi trường chiến lược ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Các đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị đã góp phần quan trọng vào việc tái định vị quan hệ ASEAN-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực nhằm tăng cường hợp tác ASEAN – Nga về năng lượng, kết nối Á – Âu, logistics, thương mại và nông nghiệp…
Bên lề hội nghị, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động song phương. Hai nhà lãnh khẳng định đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao, quyết tâm định vị lại và tiếp tục nâng tầm toàn diện quan hệ Việt – Nga, đồng thời xác định các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ giữa 2 nước trong giai đoạn mới.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thể hiện những nội dung tích cực, nhiều vấn đề được giải quyết nhằm đưa quan hệ đi đúng hướng, đạt được kết quả nổi bật, tích cực, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận, nhất là về thương mại, năng lượng, giáo dục đào tạo…
