Chiều 20/4, tại Hà Nội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội tập trung thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, nhiều ý kiến đại biểu bàn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với nhiều giải pháp cụ thể.
Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 - 2030, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành cao với những đánh giá về tình hình, bối cảnh quốc tế của Chính phủ, đồng thời tán thành với các quan điểm, mục tiêu, các nhóm giải pháp và nhiệm vụ mà Chính phủ báo cáo trước Quốc hội.
Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội và nhân dân cả nước ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, từ 10% trở lên. Bà Tạ Thị Yên, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, góp ý: “Điều quan trọng không chỉ đạt được con số tăng trưởng mà làm cách nào để giữ được ổn định lâu dài. Nếu đi theo cách tăng trưởng cũ dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ thì sẽ khó đạt được mục tiêu. Do đó, cần chuyển tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như việc tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh nền kinh tế của Việt Nam có độ mở cao, trước tình hình quốc tế đầy biến động với các cuộc xung đột vũ trang, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, trung tâm dầu khí của quốc tế, các thị trường lớn đang làm phát sinh nhiều rào cản kỹ thuật. Bên cạnh đó, những căng thẳng về thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, tạo nhiều thách thức không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Nông nghiệp là cứu cánh chủ đạo cho kinh tế, xã hội đất nước trong những giai đoạn khó khăn nhất. Vì thế, Chính phủ quan tâm hơn nữa và phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng bền vững. Ông Dương Khắc Mai, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, nêu ý kiến: “Tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm huy động nguồn lực, tạo ra sản phẩm tập trung, gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp. Từng bước giảm và tiến đến ngừng sản xuất sản phẩm thô trong nông nghiệp.”
Cũng trong chiều 20/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo, làm rõ một số vấn đề mà mà các đại biểu Quốc hội quan tâm trong lĩnh vực xây dựng.
