Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong hai ngày 9 và 10/10 được kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hóa những đồng thuận cấp cao, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, đặc biệt mở ra cơ hội kiến tạo hệ sinh thái kết nối kinh tế Việt Nam – Campuchia.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang được đánh giá là những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia. 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 8,7 tỷ USD. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD. Hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong những năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, kết nối hạ tầng đang được đẩy mạnh, mở rộng không gian cho thương mại, logistics, đầu tư và giao lưu kinh tế. Ông Uch Leang, Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, cho biết: “Theo tôi, mục tiêu nâng thương mại song phương lên 20 tỷ USD cần được cụ thể hóa bằng lộ trình 3–5 năm, đặt chỉ tiêu theo từng lĩnh vực và có cơ chế rà soát hằng năm. Hai bên có thể thành lập các nhóm công tác chuyên trách về cửa khẩu, logistics, nông sản và đầu tư, với sự tham gia của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm trực tiếp xử lý các vướng mắc phát sinh.”

Hai nước còn gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách, thể chế đang được phối hợp tháo gỡ tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Việc nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn đưa ra các kiến nghị, đề xuất, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định: “Là quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm đi trước, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Mefone (đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Campuchia), hoàn toàn có cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và là cầu nối gắn kết hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số và hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Campuchia.”