Ngày 30/4, tại thành phố Zalaegerszeg -Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với chính quyền thành phố long trọng tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), 50 năm ngày thành phố dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (30/4/1976 – 30/4/2026) và tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế”. Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg Zoltán Balaicz…cùng đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Hungary và đông đảo bạn bè Hungary.
Phát biểu tại sự kiện, Thị trưởng Zoltán Balaicz khẳng định Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của thành phố. Ông nhấn mạnh việc dựng tượng từ năm 1976 không chỉ là một quyết định mang ý nghĩa chính trị - lịch sử, mà còn là lựa chọn mang tính đạo lý của cộng đồng, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hungary đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Tại Tọa đàm “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế” các tham luận từ các đại biểu Hungary khẳng định rằng Tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính nhân văn sâu sắc và có giá trị thực tiễn bền vững. Theo đó, đoàn kết quốc tế trong Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là sự liên kết hình thức, mà là sự gắn kết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đồng thời là sự hợp tác giữa các quốc gia vì mục tiêu chung là hòa bình và phát triển.
Tọa đàm cũng khẳng định trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột, bất bình đẳng và chia rẽ, tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị thời sự.
