Nghe âm thanh tại đây:

Luật Thủ đô năm 2026 trao cho Hà Nội nhiều cơ chế mới về tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, đầu tư, quy hoạch, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ, văn hóa, môi trường, thu hút nhân tài... Để các cơ chế này có thể vận hành ngay khi Luật có hiệu lực, trước đó, thành phố Hà Nội đã hoàn thiện nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan. Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh: "Đây là bước tiến rất quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý và động lực mới cho Thủ đô phát triển. Với hơn 190 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, Luật Thủ đô mới góp phần thiết lập 1 hành lang pháp lý đặc biệt, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực, không chỉ giải quyết các điểm nghẽn trong quản lý đô thị, đầu tư, tài chính, phân cấp, phân quyền, mà còn tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng, dẫn dắt, lan tỏa động lực phát triển. Thành ủy Hà Nội xác định phải đưa Luật vào cuộc sống một cách nhanh nhất, giảm tối đa độ trễ, phục vụ được ngay các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô".

Luật Thủ đô năm 2026 được đồng bộ với các nền tảng quan trọng khác, như: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, là cơ sở pháp lý toàn diện để Hà Nội tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thời gian tới.