Hôm qua (20/06), Vương quốc Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày tưởng niệm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” (20/6/1977 -20/6/2026) và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Đoàn kết Cứu quốc Campuchia (12/05/1978 - 12/05/2026). Sự kiện được tổ chức tại quần thể di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmar X16, tỉnh Tboung Khmum, gần biên giới Việt Nam.

Chủ trì sự kiện, Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), khẳng định mối quan hệ đoàn kết Campuchia - Việt Nam là chân lý lịch sử không thể lay chuyển, mọi âm mưu chia rẽ tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam đều sẽ thất bại. Ông cũng mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động chia rẽ tình đoàn kết Campuchia - Việt Nam. Ông khẳng định "sẽ không ai có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam".

Bên cạnh đó, Samdech Tea Banh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Samdech Techo Hun Sen, đối với quốc gia, dân tộc.

Cách đây 49 năm, ngày 20/06/1977, ở tuổi 25, ông Hun Sen cùng nhóm cộng sự thân tín đã vượt biên giới sang Việt Nam để tìm kiếm sự hỗ trợ, ủng hộ của quốc gia láng giềng đối với sự nghiệp giải phóng đất nước và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng do Pol Pot đứng đầu. Khởi đầu đó, kết hợp với các lực lượng yêu nước chân chính khác của Campuchia lúc bấy giờ, cùng sự hỗ trợ hiệu quả và kịp thời của Việt Nam, đã dẫn tới Chiến thắng ngày 07/01/1979, giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ Pol Pot, tiến tới chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Campuchia hòa bình và phát triển như hôm nay.