Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước Lào mà còn là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Một trong những di sản nổi bật nhất, mang tính chiến lược lâu dài mà cố Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane để lại chính là tâm huyết bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ hai nước.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, ông tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước đi vào chiều sâu; luôn ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng các chương trình học bổng dành cho cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang Việt Nam học tập. Những nỗ lực bền bỉ của ông đã giúp xây dựng một thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận có bản lĩnh vững vàng, kế thừa sâu sắc hiểu biết về mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và hai dân tộc nói chung.

Hơn lúc nào hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phải coi trọng, quan tâm hơn nữa, nhiều hơn nữa trong việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ về bản chất thực sự của tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Cần đặc biệt quan tâm đến các thế hệ kế cận, nhất là thế hệ trẻ, những người sinh ra và lớn lên trong điều kiện mới, bối cảnh mới. Thế hệ trẻ cần coi việc gìn giữ, kế thừa mối quan hệ mà các nhà cách mạng tiền bối hai nước đã dày công vun đắp bằng xương máu là trách nhiệm chính trị của bản thân, nhằm bảo vệ và phát huy truyền thống đặc biệt này mãi mãi trường tồn, cùng nhau nắm chặt tay vững bước tiến lên.

Trả lời báo chí Việt Nam tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh: Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Lào nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane hết sức coi trọng về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ của Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phối hợp triển khai, giám sát các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai bên và tăng cường ngoại giao nghị viện, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.