Sáng nay (20/6), tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí tại Hội Báo toàn quốc 2026, diễn ra phiên thảo luận với nội dung “Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Nhà báo Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, chủ trì phiên thảo luận.

Trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham gia phiên thảo luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh: “Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tượng của Đảng, báo chí phải hướng tới hai mục tiêu. Nhiệm vụ đầu tiên là phải đấu tranh chống lại những thông tin sai trái, thù địch. Nhiệm vụ quan trọng lớn thứ hai của báo chí chính là phải xây dựng được niềm tin của công chúng. Để xây dựng được niềm tin ấy thì phải nêu lên những vấn đề sự thật đã được kiểm chứng, bằng đối thoại, bằng những giá trị nhân văn, giúp công chúng phân biệt rõ cái đúng, cái sai và nâng cao khả năng nhận diện những thông tin sai trái.”

Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động báo chí, đồng thời đặt ra không ít thách thức trong việc bảo đảm tính chính xác và trách nhiệm xã hội. AI có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng của nhà báo.