Theo Đại sứ Trần Hải Hậu, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand được chú trọng trên nhiều lĩnh vực, như: thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân đang được đặc biệt chú trọng.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quan hệ quốc phòng, an ninh cũng được quan tâm. Hai nước đều là thành viên của các hiệp định thương mại tự do, như: Hiệp định Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái bình dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia và New Zealand (AANZFTA).
Theo Đại sứ Trần Hải Hậu, dư địa về hợp tác thương mại giữa Việt Nam và New Zealand còn lớn và mục tiêu 3 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới là có cơ sở. "Tôi tin tưởng với chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand, hai bên chắc chắn sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới trên các lĩnh vực, nhằm triển khai các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà cụ thể là chương trình hành động giai đoạn 2025-2030. Tôi hy vọng New Zealand sẽ đáp ứng các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như hợp tác khoa học-công nghệ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như quốc phòng và an ninh và ủng hộ, phối hợp lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Trong khi đó, đánh giá về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Giáo sư danh dự Roberto Rabel, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand), nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để hai nước thúc đẩy triển khai thực chất Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực đôi bên cùng có lợi.
Giáo sư Roberto Rabel cho rằng chuyến thăm sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo hai nước trực tiếp trao đổi những định hướng hợp tác trong các lĩnh vực, như: thương mại và đầu tư, ngoại giao khu vực, an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, du lịch và giáo dục. Những lĩnh vực hợp tác thực chất sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand đi vào chiều sâu, tạo ra những kết quả cụ thể, lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.
