Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, Trịnh Đức Hải, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ 9/9 - 12/9.
Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: “Đây là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước cùng rà soát những kết quả đạt được kể từ khi nâng cấp quan hệ, đồng thời xác định những định hướng lớn và những lĩnh vực đột phá cho giai đoạn tiếp theo. Tôi cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất của chuyến thăm là đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ khuôn khổ chính trị sang hành động cụ thể, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng, hạ tầng, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương. Qua đó, quan hệ Việt Nam - Pháp có điều kiện bước sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn và tương xứng hơn với tiềm năng cũng như mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước”.
Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, Pháp là một trong những quốc gia có nền tảng khoa học - công nghệ hàng đầu Châu Âu, với thế mạnh nổi bật trong hàng không - vũ trụ, năng lượng, công nghệ hạt nhân, giao thông, y tế, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực ưu tiên phát triển hiện nay của Việt Nam.
Hợp tác trong giai đoạn tới cần hướng mạnh hơn từ quan hệ mua bán, cung cấp thiết bị sang hợp tác công nghệ dài hạn, trong đó chú trọng chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển chung, xây dựng năng lực công nghệ trong nước và từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn Pháp và Châu Âu.
