(VOV5)- Ngày 9/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
![]() |
| Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) |
Hoạt động giám sát của Quốc hội bao gồm hoạt động giám sát và giám sát tối cao. Về giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát khác của Quốc hội, nhiều ý kiến nhất trí Quốc hội chỉ giám sát tối cao tại kỳ họp Quốc hội.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, các đại biểu Quốc hội tán thành quan điểm thể hiện trong dự thảo Luật là mọi hoạt động giám sát, sau khi kết thúc giám sát, chủ thể giám sát phải có ý kiến chính thức bằng văn bản. Giám sát muốn hiệu quả thì phải có quy định sau giám sát. Có nghĩa là sau khi giám sát chỉ ra được những gì còn hạn chế hoặc sai thì phải khắc phục. Bà Nguyễn Thị Khá, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, cho rằng cần cho báo chí tham gia công việc giám sát: “Tôi đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tham gia giám sát. Báo chí sẽ bình luận, đánh giá kết quả của đoàn giám sát. Nếu có báo chí vào cuộc thì dư luận lan rộng hơn, được nhiều người biết hơn thì giám sát sẽ hiệu quả hơn.”
Cũng trong ngày 9/6, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015. Quốc hội cũng thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)./.

